Stress gây hại cho sự phát triển của trẻ

VTV9, icon
02:41 ngày 13/07/2017

VTV.vn - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Mỹ, việc thường xuyên bị stress sẽ làm tổn hại đến quá trình phát triển não bộ và gây ra nhiều căn bệnh khi trẻ trưởng thành.

Ảnh minh họa

Các nhà khoa học đã khẳng định, trẻ bị bắt nạt tại trường, bị cha mẹ bạo hành thường gặp khó khăn trong thể hiện hành vi và khả năng học tập. Các nghiên cứu mới đây cho thấy, việc phải chịu đựng stress thường xuyên khi còn nhỏ như: sống trong cảnh nghèo khó, bị bỏ rơi, cha mẹ lạm dụng chất kích thích còn hủy hoại não bộ và dẫn tới nhiều căn bệnh chết người khi trẻ đã lớn như: nhồi máu cơ tim, tiểu đường.

Các thí nghiệm trên cả người và động vật cho thấy, việc chịu căng thẳng thường xuyên khiến phần não điều khiển cảm xúc và hành vi bị nhỏ đi so với bình thường. Các nhà nghiên cứu còn cho biết, mức độ viêm nhiễm tăng trong nước bọt của trẻ em bị lạm dụng. Nguyên nhân là do bộ não và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện khi trẻ vừa ra đời và rất dễ bị tổn thương khi đối mặt với nghịch cảnh.

Việc thiếu sự chăm sóc sẽ gây ra hậu quả không thể đảo ngược cho trẻ cho tới tận cuối đời. Kết quả của một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy, người phải chịu từ 6 nghịch cảnh trong thời gian thơ ấu sẽ chết sớm hơn gần 20 năm so với người có tuổi thơ yên ấm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục