Nhiễm khuẩn do vi khuẩn Staphylococcus aureus và Streptococcus pyogenes là nguyên nhân gây nên hội chứng "sốc độc" đặc biệt hiếm gặp. Và trong số 40 trường hợp được báo cáo ở Anh mỗi năm, có từ 2-3 trường hợp tử vong.
Mặc dù có nhiều nguyên nhân, nhưng khoảng một nửa số trường hợp có liên quan đến việc phụ nữ sử dụng băng vệ sinh.
Thông thường, người dùng có thói quen để băng vệ sinh từ 4-8 giờ đồng hồ, và nhiều người nghĩ họ chỉ cần thay băng trước khi đi ngủ thì vẫn tốt cho sức khoẻ, nhưng điều này có đúng không?
Bác sĩ Pari Ghodsi cho biết, quyết định này là chủ quan và hoàn toàn phụ thuộc vào chu kỳ của người phụ nữ.
Tuy nhiên, quyết định sử dụng băng vệ sinh dạng nút vào ban đêm thường khiến phụ nữ có những thắc mắc sau
1. Tôi có nên dùng băng vệ sinh qua đêm không?
"Một người phụ nữ có thể sử dụng các loại băng vệ sinh qua đêm, dùng liên tục giống như khoảng thời gian ban ngày vậy" - Tiến sĩ Ghodsi nói - "Sự lựa chọn của cô ấy sẽ phụ thuộc vào lượng kinh nguyệt. Nếu cô ấy ra nhiều kinh nguyệt, thì một chiếc băng vệ sinh dạng nút có thể không thấm được hết nếu để qua đêm".
2. Những rủi ro khi sử dụng băng vệ sinh qua đêm là gì?
Một số chuyên gia y tế không đồng ý với việc sử dụng băng vệ sinh dạng nút quá 9 giờ và khuyên bạn không dùng băng vệ sinh vào ban đêm. Tiến sĩ Dasha Fielder nói với tờ Mirror rằng giới hạn 8 giờ là quá dài.
"Bạn hoàn toàn không nên để băng vệ sinh dạng nút trong cơ thể qua đêm và thay vào đó lựa chọn băng vệ sinh dạng miếng trong khi ngủ. Bạn vẫn nên thay băng vệ sinh ba giờ một lần."
3. Hội chứng "sốc độc" là gì?
Theo NHS, hội chứng "sốc độc" (TSS) là một tình trạng hiếm gặp nhưng đe dọa tính mạng do vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và giải phóng độc tố có hại.
Nó thường liên quan đến việc sử dụng băng vệ sinh ở phụ nữ trẻ, nhưng hãy lưu ý: vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể và ảnh hưởng đến bất cứ ai ở mọi lứa tuổi - kể cả nam giới và trẻ em.
Trong khi các nhà khoa học nói rằng hội chứng "sốc độc" có thể gây tử vong, nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh nhân có cơ hội phục hồi hoàn toàn.
4. Các triệu chứng của TSS là gì?
Triệu chứng đầu tiên thường là sốt cao đột ngột, khi nhiệt độ cơ thể tăng lên trên 38,9 độ.
Các triệu chứng khác sau đó nhanh chóng theo sau trong vài giờ tới, bao gồm: buồn nôn và ói mửa, bệnh tiêu chảy, các triệu chứng giống như cúm (nhức đầu, đau cơ, đau họng và ho), ngất đi hoặc cảm thấy yếu ớt, chóng mặt hoặc không làm chủ được nhận thức trong thời gian ngắn, hay quên.
5. Khi nào cần tư vấn y tế
Nếu bạn cảm thấy cơ thể lên cơn sốt bất ngờ và một hoặc nhiều triệu chứng khác, NHS cho biết bạn có thể không mắc hội chứng "sốc độc". Tuy nhiên, các triệu chứng như thế này không bao giờ được bỏ qua và nếu bạn lo lắng, bạn nên tìm tư vấn y tế ngay lập tức. Liên hệ với bác sĩ gia đình của bạn hoặc các dịch vụ y tế ngoài giờ. Nếu bạn đang trong thời gian kinh nguyệt mà có những triệu chứng này, hãy ngừng sử dụng loại băng vệ sinh đó ngay lập tức và đến gặp bác sĩ.
6. Băng vệ sinh bằng bông dạng miếng và cốc kinh nguyệt
Các sản phẩm thay thế băng vệ sinh dạng nút như quần thời kỳ, băng vệ sinh bằng bông dạng miếng và cốc nguyệt san đang ngày càng phổ biến..
Các nhà nghiên cứu Pháp đã thử nghiệm 11 loại băng vệ sinh có độ thấm khác nhau và bốn loại cốc nguyệt san. Những gì họ tìm thấy là những loại băng vệ sinh bông dạng miếng thông thường tạo ra nhiều độc tố hơn vì chúng để lọt không khí vào trong âm đạo nhiều hơn, điều này không tốt.
Đối với cốc nguyệt san, mức độ tìm thấy vi khuẩn tụ cầu vàng và vi khuẩn gây nên hội chứng sốc độc TSS-1 trong cốc cao hơn trong băng vệ sinh dạng nút; kích thước cốc lớn hơn có mức vi khuẩn do được cao nhất và những vi khuẩn tụ cầu vàng vẫn còn trên các cốc đến tám giờ kể cả sau khi chúng được rửa bằng nước 3 lần.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.