Bị muỗi đốt không chỉ có ngứa ngáy khó chịu mà nó còn mang theo virus các bệnh lây nhiễm nguy hiểm như Zika, sốt vàng, sốt xuất huyết, sốt rét... Chính nốt muỗi đốt nhỏ bé đó đã giết chết Alexander Đại đế, người đã chinh phục cả vương quốc Ba Tư vĩ đại. Theo báo cáo năm 2003 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), đó là một con muỗi mang virus West Nile.
Tuy nhiên có một thực tế mà ai cũng phải công nhận rằng, một số người trong chúng ta có khả năng thu hút muỗi cao hơn người khác. Họ thường là người bị muỗi "thích" và chọn đốt đầu tiên. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến điều này?
85% sự thu hút muỗi nằm ở mùi cơ thể. Mùi này có thể do di truyền, cũng có thể do sinh hoạt gây nên. Biết điều này sẽ giúp bạn ngăn chặn được khả năng mình trở thành mục tiêu thu hút của loài muỗi.
Mồ hôi
Trong mồ hôi của bạn có chứa lượng nhỏ acid lactic, amoniac và axit uric. Những con muỗi rất thích vị của acid lactic, cũng như lượng khí CO2 nhiều hơn bình thường mà bạn thải ra do việc toát nhiều mồ hôi. Đó là lý do tại sao một số công ty bán đèn carbon để làm bẫy muỗi.
Điều này có nghĩa bạn nên tránh đi bộ, chạy bộ hoặc tập thể dục ngoài trời vào mùa hè, ở những nơi ẩm ướt hoặc gần nước. Dù có đi cắm trại hoặc ở ngoài trong thời gian dài thì hãy cố gắng thay quần áo, tất sạch hàng ngày.
Quần áo tối màu
Nghiên cứu cho thấy muỗi thường bị thu hút với màu tối. Chúng có thể nhìn thấy và định vị màu này từ xa, do đó những người mặc quần áo đen, tối màu thường có nguy cơ bị muỗi đốt cao hơn. Vậy nên để tránh muỗi, đặc biệt khi ra ngoài vào buổi tối, bạn nên mặc quần áo màu sáng. Tốt nhất là nên mặc quần áo rộng rãi để gây khó khăn hơn cho muỗi trong việc đốt bạn.
Người uống bia rượu
Bạn đừng nhầm là muỗi thích mùi bia rượu nên mới đốt các bợm nhiều. Chính sự gia tăng nhiệt độ cơ thể do bia rượu gây ra đã cuốn hút chúng.
Do vậy khi định ra ngoài nhấm nháp loại đồ uống có cồn, bạn nên mặc những loại trang phục mỏng nhẹ, có chất liệu chống thấm. Tốt nhất là nên xịt một chút tinh dầu bạc hà để việc xua đuổi muỗi có tác dụng tốt hơn.
Ăn nhiều muối và đường
Các loại snack, bimbim, kẹo bánh ngon miệng, có hàm lượng natri cao cũng làm tăng lượng axit lactic do cơ thể thải ra. Có nghĩa là nếu vào buổi chiều bạn ăn đậu phộng rang hoặc khoai tây chiên, tức là bạn đang tự biến mình thành mục tiêu lý tưởng cho muỗi. Nếu bạn thưởng thức quá nhiều đồ ngọt như bánh, kẹo, nước ngọt... những con muỗi cũng sẽ rất thích đến "chơi" với bạn.
Những thực phẩm giàu kali như chuối, bơ, trái cây sấy khô, khoai tây và đậu... cũng khiến lượng axit lactic thải ra qua da bạn tăng lên. Cho nên nếu định tối ra ngoài chơi thì nên tránh ăn những món này trước khi đi.
Tuy nhiên, nếu bạn ăn tỏi thì lại có tác dụng rất tốt trong việc xua đuổi muỗi đến gần. Nhược điểm của nó là ngoài đuổi muỗi, nó lại "nhân tiện" đuổi luôn cả người khác muốn đến gần bạn. Để hạn chế điều này, bạn có thể ngậm 1 ít trà khô hoặc nhai một mẩu gừng tươi sau khi ăn tỏi.
Nước hoa và các sản phẩm có mùi thơm
Những con muỗi nhỏ bé bị thu hút bởi nhiều loại mùi hương thơm mỹ phẩm, đặc biệt là loại có mùi hoa tươi mát. Do đó, cố gắng không xức, bôi, xịt các lại mỹ phẩm khi đi ra ngoài vào buổi tối mùa hè.
Vi khuẩn
Muỗi cũng rất thích vi khuẩn, loại có rất nhiều trên làn da của chúng ta. Vì vậy để khỏi biến mình thành bữa tiệc ngon miệng cho những con muỗi, bạn hãy thường xuyên tắm rửa sạch sẽ nhé.
Phụ nữ mang thai
Các nhà nghiên cứu cho thấy những người mang thai thường thu hút các con muỗi gấp đôi so với bình thường. Đó là bởi vì phụ nữ mang thai thường có nhiệt độ cơ thể cao hơn và thở ra nhiều carbon dioxide hơn. Tất nhiên là bạn chảng thể thay đổi được điều này, nhưng có thể làm giảm bớt bằng cách mặc quần áo mỏng nhẹ thoáng mát hơn và ăn nhiều tỏi.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - An Trí là hoạt huyết dưỡng não dạng gói dung dịch thuộc Công ty TNHH TM Y Phúc – mang khát vọng sức khỏe trí não đến hàng triệu gia đình Việt!
VTV.vn - Bé trai 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) điều trị với 2 bên má loét trợt, nề đỏ, chảy dịch do tự chữa viêm da tại nhà.
VTV.vn - Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi, người bệnh N.T.V. (60 tuổi) đã đáp ứng điều trị rất tốt và xuất viện sau 2 lộ trình điều trị đầu tiên.
VTV.vn - Đề án 5628 "Nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030" đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ sau 2 năm.
VTV.vn - Ổ dịch thủy đậu ghi nhận tại một trường mầm non trên địa bàn phường An Bình, thị xã Buôn Hồ với 27 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng vừa điều trị thành công, cứu sống một bệnh nhân bị uốn ván nặng kèm theo thuyên tắc phổi.
VTV.vn - Sau ca tử vong do cúm A/H5, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường giám sát, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) vừa thực hiện thành công ca che khuyết hổng da vùng đỉnh đầu hiếm gặp cho một bệnh nhân.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có nguy cơ làm tổn thương thận.
VTV.vn - Bé gái (5 tuổi) trong lúc ăn nhãn bất ngờ bị ho sặc, hóc, khó thở, tím tái, được người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả.
VTV.vn - Đây là trường hợp mắc cúm A(H5N1) thứ 2 kể từ năm 2014 sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại Việt Nam.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa có Công văn số 1073/SYT-NVY về việc chủ động triển khai công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm trên địa bàn thành phố.
VTV.vn - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa phẫu thuật nội soi cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng có kích thước khủng với đường kính gần 12cm cho bệnh nhân nữ 29 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận trường hợp lâm sàng hiếm gặp, bệnh nhân bị nhiễm trùng tiền đình mũi do tụ cầu kháng thuốc.