Tầm soát chống mù lòa cho 1.000 người dân

Ban Thời sự, icon
06:50 ngày 15/04/2018

VTV.vn - Đoàn cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Mắt Hà Nội đã tầm soát, khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí cho gần 1.000 người dân tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo ước tính, trên thế giới cứ 5 giây lại có thêm một người bị mù và cứ 1 phút thế giới có thêm 1 trẻ bị mù. Để phòng chống và tầm soát các nguyên nhân gây nên mù lòa, mới đây, đoàn cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Mắt Hà Nội đã tầm soát, khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí cho gần 1.000 người dân tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào hiến giác mạc. Nhiều gia đình đăng ký hiến giác mạc tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Họ đã được các bác sỹ khám và điều trị miễn phí các bệnh về mắt.

Hiện cả nước có khoảng 2 triệu người mù loà và có thị lực kém nhưng khoảng 1/3 trong số này là những người nghèo không đủ tiền chữa trị. Trong khi đó, 80% số trường hợp mù lòa có thể phòng chữa được nếu chúng ta có được các biện pháp phòng chống hiệu quả.

Khám mắt miễn phí cho người cao tuổi tại huyện Mê Linh (Hà Nội) Khám mắt miễn phí cho người cao tuổi tại huyện Mê Linh (Hà Nội)

VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục