Tật khúc xạ và nguy cơ mù lòa

Ban Khoa giáo, icon
06:00 ngày 10/04/2017

VTV.vn - Chuyên gia y tế đã đưa ra những tư vấn về phương pháp phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế quá trình tăng nặng của các tật khúc xạ.

Trên đường, nơi làm việc, trong lớp học, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp những người gắn liền với cặp kính bởi bệnh cận thị, viễn thị, lão thị... Dường như vấn đề này đã trở thành điều rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Tật khúc xạ gây không ít khó khăn cho người bệnh trong cuộc sống, đồng thời là nguyên nhân chính gây suy giảm thị lực vừa và nặng, nguyên nhân phổ biến thứ hai gây mù lòa trên thế giới. Theo ước tính, có khoảng 8 triệu người bị mù do tật khúc xạ. Tật khúc xạ cũng là nguy cơ dẫn đến các bệnh lý mắt nguy hiểm như: bong võng mạc, đục thủy tinh thể.

Việc làm sao để người dân hiểu đúng về tật khúc xạ và biết cách chăm sóc, bảo vệ mắt, hạn chế những hậu quả của tật khúc xạ là thử thách đối với ngành nhãn khoa Việt Nam và nhu cầu cấp thiết của toàn xã hội.

Trẻ em nên được khám sàng lọc tật khúc xạ vào đầu mỗi năm học Trẻ em nên được khám sàng lọc tật khúc xạ vào đầu mỗi năm học

VTV.vn - Theo tư vấn của bác sỹ chuyên khoa, trẻ em nên được khám sàng lọc tật khúc xạ trước khi đi học vào 6 tuổi và mỗi năm một lần vào đầu các năm học ở cấp Tiểu học và THCS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục