Thêm một bệnh viện bị tố tắc trách làm thai chết lưu

Lê Thạch, icon
10:22 ngày 22/01/2018

VTV.vn - Theo chia sẻ của người nhà một thai phụ bị tai nạn giao thông, nguyên nhân khiến thai chết lưu do sự tắc trách của các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Kết quả siêu âm thai của chị H. ngày 10/1 tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ghi rõ: "Tim thai 173 lần/phút".

Nạn nhân trong vụ việc là chị Phạm Thu H., 33 tuổi, ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Người nhà nạn nhân chia sẻ: Ngày 10/1, chị H. bị tai nạn giao thông khi đang mang thai ở tuần thứ 27. Nạn nhân đã được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Tại đây, chị H. được khám và siêu âm thai. Kết quả cho thấy tim thai bình thường, chị H. chỉ bị chấn thương do tai nạn. Sau đó, do nạn nhân bị tai nạn giao thông nên Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã chuyển chị H. sang Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu, điều trị.

Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, chị H. được chẩn đoán bị vỡ xương mu và dập hông. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thông hậu môn và tầng sinh môn. Khi gia đình thắc mắc tại sao không cứu thai nhi, các bác sĩ thông báo rằng 3 ngày sau khi phẫu thuật sẽ mổ lấy thai nhi. Tuy nhiên, 5 ngày sau, người nhà vào hỏi thì mới biết thai nhi đã chết. Các bác sĩ cũng cho biết không mổ lấy thai ra được vì sức khỏe của người mẹ đang yếu. Trước tình thế này, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện 108 (Hà Nội). Tại đây, chị H. đã được can thiệp để đẩy thai chết lưu ra ngoài. Tuy nhiên, gia đình rất bức xúc và đau xót, cho rằng thai nhi chết lưu là do không được các bác sĩ tuyến dưới can thiệp kịp thời.

Để làm rõ thông tin này, ngày 22/1, trao đổi với phóng viên VTV, ông Nguyễn Quang Tập, Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cho biết: "Bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét vụ việc. Hội đồng chuyên môn kết luận kíp trực đã làm đúng quy trình. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng: vỡ xương chậu, dập tầng sinh môn, đang mang thai ở tuần thứ 27, thai có biểu hiện suy thai. Do đó, bệnh viện ưu tiên xử lý vết thương, hồi sức tích cực để cứu người mẹ trước, đồng thời hồi sức tích cực để giữ được thai nhi, phía gia đình cũng đã đồng ý ký vào hồ sơ bệnh án. Phía bệnh viện đã cố gắng hết mức để cứu chữa cho bệnh nhân. Để xảy ra sự việc này, phía bệnh viện cũng rất đau buồn, đặc biệt là các bác sĩ cấp cứu".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục