Thiếu i-ốt, bướu cổ tăng

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
02:24 ngày 02/12/2016

VTV.vn - Tỷ lệ người bị bướu cổ đang gia tăng ở nhiều địa phương do tình trạng thiếu i-ốt là nội dung được đưa ra tại hội thảo của Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT chủ trì sáng 2/12.

Tỷ lệ bướu cổ ở trẻ từ 8-10 tuổi là 9,8% là kết quả điều tra năm 2014 cho thấy, tình trạng báo động về tình trạng thiếu i-ốt đang quay trở lại. Trên thị trường, các loại muối cũng như gia vị mặn dần dần không trộn i-ốt chính vì vậy, hội thảo ngày 2/12 nhằm tái thiết lập cũng như củng cố chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu i-ốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục