"Thuốc lá và bệnh tim mạch" - Chủ đề Ngày Thế giới phòng chống thuốc lá 31/5

Ban Thời sự, icon
07:00 ngày 31/05/2018

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Ảnh minh họa

Khi khói thuốc đi vào cơ thể, nó sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến tim. Chỉ sau 10 phút, nhịp tim sẽ tăng lên 30%. Những người hút thuốc tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim từ 2 đến 6 lần.

Mỗi năm, trên thế giới có 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến tim và các mạch máu gây ra bởi khói thuốc lá. Vì vậy, ngừng hút thuốc chính là cách tốt nhất bảo vệ trái tim và duy trì cuộc sống khỏe mạnh.

Đó cũng là lý do chủ đề Ngày Thế giới phòng chống thuốc lá năm nay là "Thuốc lá và bệnh tim mạch".

Pháp có 1 triệu người bỏ thuốc lá trong 1 năm Pháp có 1 triệu người bỏ thuốc lá trong 1 năm Mỹ: Thiếu nữ bị viêm phổi sau 3 tuần hút thuốc lá điện tử Mỹ: Thiếu nữ bị viêm phổi sau 3 tuần hút thuốc lá điện tử Thuốc lá là nguyên nhân chính của bệnh tim mạch Thuốc lá là nguyên nhân chính của bệnh tim mạch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục