Thuốc ung thư đại tràng ở Mỹ đắt gấp đôi ở Canada nhưng hiệu quả chỉ ngang nhau

Trang Phan, icon
08:00 ngày 03/06/2018

VTV.vn - Các loại thuốc ung thư đại tràng ở Mỹ đắt gấp đôi ở Canada, nhưng chi phí tăng thêm không có nghĩa là tác dụng tốt hơn.

Thuốc ung thư đại tràng ở Mỹ đắt gấp đôi ở Canada, nhưng tác dụng ngang nhau.

Theo một nghiên cứu về số liệu bảo hiểm tại bang Washington của Mỹ và tỉnh bang British Columbia của Canada được đưa ra đầu tháng, phân tích hai khu vực trong năm 2010 cho thấy phác đồ ban đầu của thuốc hóa trị liệu có hoặc không có Avastin, được bán bởi Roche, chi phí trung bình hàng tháng là 12.345 USD ở bang Washington và 6.195 USD ở British Columbia.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle và Cơ quan Ung thư British Columbia, được trình bày hôm thứ Sáu tại cuộc họp thường niên của Hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) ở Chicago.

"Giả thuyết của chúng tôi là chi phí hóa trị liệu sẽ cao hơn đáng kể ở Mỹ, nhưng chúng tôi không chắc chắn về kết quả" - Tiến sĩ Veena Shankaran thuộc trung tâm Hutchinson, điều tra viên chính của nghiên cứu cho biết.

Bà cho biết trung tâm cũng đang làm việc để so sánh các chi phí khác.

Mỹ trao quyền kiểm soát giá cho các doanh nghiệp thị trường và có giá thuốc cao hơn các quốc gia khác, bao gồm Canada, nơi chính phủ trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát chi phí. Do đó, Mỹ trở thành thị trường có lợi nhất cho các công ty dược phẩm, dẫn đến hệ quả người Mỹ đang tìm đến hệ thống y tế ở những nơi khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục