Thụy Sỹ: Thuốc điều trị sốt rét với liều duy nhất

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn, icon
05:38 ngày 20/06/2015

VTV.vn - Một loại thuốc điều trị sốt rét mới được phát triển nhờ sự hợp tác giữa khoa Dược, Đại học Dundee ở Scotland và Trung tâm Thuốc điều trị sốt rét của Thụy Sỹ.

Hiện nay, chủng ký sinh trùng gây bệnh sốt rét đang thay đổi để chống lại tác dụng của thuốc. Do đó, các nhà khoa học ở trường Đại học Dundee đã chế ra một loại thuốc mới có phương thức hoạt động khác so với các loại thuốc trước đây. Theo các nhà khoa học, loại thuốc này có thể điều trị sốt rét với 1 liều duy nhất.

Loại thuốc điều trị sốt rét mới sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên người vào năm 2016. Theo tờ báo Independent của Anh, một liều trị sốt rét sẽ có giá vào khoảng 1 USD.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 200 triệu trường hợp đã mắc bệnh sốt rét vào năm 2013, khiến 584.000 người tử vong. Các nạn nhân thường là phụ nữ mang thai va trẻ em dưới 5 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục