Tiền sản giật làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Theo Báo Người Lao động, icon
05:00 ngày 03/03/2017

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao ở những phụ nữ từng bị tiền sản giật.

Tiền sản giật liên quan với chứng cao huyết áp khi mang thai. (Ảnh: PREG.WORLD)

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học Anh tại Đại học Keele đã xem xét lại số liệu của 22 khảo sát quy mô lớn trước đó liên quan đến 6,5 triệu phụ nữ. Những phân tích cho thấy, thai phụ từng bị tiền sản giật có nguy cơ bị suy tim về sau này cao gấp 4 lần cũng như nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và tử vong do sự cố tim mạch cao gấp 2 lần so với những người không bị tiền sản giật.

Nguy cơ bệnh tim mạch, suy tim và đột quỵ bắt đầu tăng ngay trong một năm đầu sau thai kỳ bị tiền sản giật và tăng cao nhất trong vòng từ 1 - 10 năm sau đó. Mối liên quan giữa tiền sản giật với đái tháo đường cũng đã được nhóm nghiên cứu trên lưu ý trong nghiên cứu được công bố hồi năm 2016. Theo đó, tiền sản giật có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đái tháo đường về sau.

Tiền sản giật nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến sản giật, ảnh hưởng tính mạng của mẹ lẫn con, chiếm khoảng từ 5 - 10% tổng số trường hợp mang thai trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục