Tìm ra hormone chữa chứng rối loạn tâm lý tình dục

Kim Lâm (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
09:38 ngày 14/02/2017

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh công bố nghiên cứu mới vào đúng dịp Valentine về việc phát hiện ra hormone kisspeptin có khả năng chữa chứng rối loạn tâm lý tình dục.

(Ảnh minh họa: myScience.org)

Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Học viện Hoàng gia London (Anh) được công bố trên tờ Journal of Clinical Investigation. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên 29 đàn ông trẻ tuổi, được tiêm kisspeptin và giả dược để đối chiếu. Sau đó, những người tham gia được cho xem loạt hình ảnh có và không có hành vi gợi ham muốn tình dục trong lúc các nhà khoa học khảo sát hoạt động não của họ bằng phương pháp chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (MRI).

Theo đó, những ai được tiêm hormone kisspeptin và xem hình ảnh gợi ham muốn, những vùng não vốn liên quan đến sự hưng phấn tình dục và tình yêu lãng mạn sẽ được kích hoạt. Nhóm nghiên cứu cho rằng, thí nghiệm nêu trên chứng tỏ, kisspeptin giúp khơi gợi những cảm xúc và phản ứng liên quan đến tình dục.

Đây được xem là liệu pháp hiệu quả để chữa chứng rối loạn tâm lý tình dục, còn gọi là tình trạng không hưng phấn tình dục, do căng thẳng, lo âu, trầm cảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục