TP.HCM: 700 ca sốt xuất huyết nhập viện trong tuần

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
01:58 ngày 23/11/2016

VTV.vn - Chỉ trong một tuần qua, tại TP.HCM có gần 700 người phải nhập viện điều trị sốt xuất huyết.

Dự báo, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng từ nay đến cuối năm. (Ảnh; Dân trí)

Nguyên nhân dịch bệnh có xu hướng gia tăng là do TP.HCM đang vào thời điểm cuối  mùa mưa nên muỗi Aedes, loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika, phát triển nhanh chóng hơn. Theo dự báo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, nhiều khả năng đỉnh dịch của năm nay sẽ rơi vào khoảng giữa tháng 12. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục gia tăng với mức độ nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM khuyến cáo, cộng đồng cần tăng cường các biện pháp phòng tránh và diệt muỗi, diệt loăng quăng. Khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và hỗ trợ điều trị kịp thời.

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ở Quảng Trị Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ở Quảng Trị Khánh Hòa: Số ca sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới Khánh Hòa: Số ca sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới Hướng dẫn TP.HCM chống virus Zika và sốt xuất huyết Hướng dẫn TP.HCM chống virus Zika và sốt xuất huyết
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục