TP.HCM: Hơn 16.000 trường hợp cấp cứu dịp Tết

Lê Thạch, icon
12:48 ngày 20/02/2018

VTV.vn - Các trường hợp cấp cứu chủ yếu là do tai nạn giao thông, ẩu đả, tai nạn do pháo nổ và ngộ độc thực phẩm.

Số ca cấp cứu tại các bệnh viện tại TP>HCM tăng nhanh dịp Tết

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ sở y tế trên địa bàn TP đã tiếp nhận 16.499 trường hợp khám cấp cứu.

Đáng chú ý, trong đó có hơn 400 trường hợp nặng phải nhập viện điều trị và có 5 ca tử vong. Hơn 300 trường hợp ẩu đả phải nhập viện điều trị nội trú và 16 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên.

Đáng kể, số tai nạn do pháo nổ đến khám, cấp cứu tăng hơn so với 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017.

Ngoài ra, tại các cơ sở y tế tiếp nhận hơn 1.642 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thức ăn, ngộ độc do rượu, bia...

Tuy phải làm việc khá căng thẳng nhưng trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn đảm bảo bố trí kíp trực cấp cứu 24/24, đảm bảo thuốc men và các điều kiện thiết bị cấp cứu đầy đủ dịp Tết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục