TPHCM: Lô thuốc ung thư Glivec viện trợ đã về tới bệnh viện

Vũ Em, icon
02:25 ngày 31/01/2018

VTV.vn - Chiều 30/1, lô thuốc Glivec viện trợ đầu tiên đã về đến Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM trong niềm vui mừng của bệnh nhân.

Người bệnh chờ cấp phát thuốc Glivec vừa về đến bệnh viện

Thời gian qua, tình trạng thuốc trị ung thư Glivec vướng thủ tục khiến 7 bệnh viện điều trị ung thư trong cả nước phải thay đổi phương án cấp thuốc điều trị, hàng nghìn người mắc bệnh ung thư lo lắng. Trong chiều qua, lô thuốc đầu tiên đã được nhập khẩu trở lại với khoảng 4.800 hộp. Các y bác sĩ đã nhanh chóng thông báo cấp phát thuốc cho nhiều người dân.

Anh Giang Cẩm Phương, một người bệnh điều trị thuốc Glivec hơn 8 năm nay phấn khởi: "Mấy tuần nay không rõ có chuyện gì nên mình cũng lo. Nên giờ có thuốc tôi mừng lắm, mừng hơn vàng".

TPHCM: Lô thuốc ung thư Glivec viện trợ đã về tới bệnh viện - Ảnh 1.

Mỗi viên thuốc glivec có giá thị trường 400 trăm ngàn đồng. Nếu không có viện trợ người bệnh sẽ gặp khó khăn.

Trước đó, vì theo quy định mới, thuốc viện trợ Glivec cần phải có visa nhập khẩu. Đơn vị viện trợ cho biết thời gian làm thủ tục khó khăn đã khiến thuốc đến chậm. Nghị quyết Chính phủ mới ban hành đã giải quyết tạm thời cho việc nhập thuốc theo hình thức cũ để thuốc về đúng hạn.

Theo bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM: "Cần có một giải pháp căn cơ để không lặp lại tình trạng này khi sử dụng hết lô thuốc mới về này. Với những hàng viện trợ phi chính phủ, chúng ta có thời gian tiếp nhận và cấp phát càng ngắn thì càng thể hiện rõ tính chất nhân đạo, tạo thuận lợi cho người bệnh được chăm sóc tốt"

Bác sĩ Dũng cũng cho biết thêm: trong thời gian này, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM sẽ hỗ trợ các bệnh viện điều trị ung thư khác chưa có thuốc được mượn thuốc để cấp phát cho bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục