Trầm cảm sau sinh: Không điều trị có thể dẫn tới tâm thần

Ban Thời sự, icon
07:44 ngày 15/06/2017

VTV.vn - Bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Tâm Anh chia sẻ, với những người bị trầm cảm sau sinh, nếu không được điều trị, có thể sẽ dẫn tới bệnh tâm thần.

Bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Tâm Anh (trái) trên trường quay chương trình Cuộc sống thường ngày

Trong mấy ngày qua, vụ một cháu bé 33 ngày tuổi tử vong bất thường tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã gây bàng hoàng dư luận.

Cụ thể, sáng ngày 12/6, gia đình phát hiện cháu bé bị tử vong trong chậu nước. Quá trình điều tra cho thấy, cháu bé tử vong do bị ngạt nước, trên người không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Hiện, cơ quan điều tra bước đầu xác định nghi phạm là mẹ đẻ của cháu bé. Người mẹ 20 tuổi này bước đầu khai nhận có thả con vào chậu nước trong tư thế sấp mặt.

Lịch sử ngành y thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp các bà mẹ trầm cảm sau sinh ra tay giết hại chính con mình. Dù trong trường hợp xảy ra tại Hà Nội vừa qua chưa có kết luận cuối cùng, nhưng đã dấy lên mối lo ngại về căn bệnh ngày càng phổ biến này, nhất là khi các biểu hiện trầm cảm ban đầu thường không được gia đình ghi nhận và để ý. Chỉ đến khi nhiều hậu quả đau lòng xảy ra, người ta mới nghĩ lại về các dấu hiệu gợi báo của bệnh.

Chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (15/6) đã mời bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Tâm Anh, để chia sẻ thêm thông tin về chứng trầm cảm sau sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục