Trang thiết bị điều trị ung thư ở Việt Nam không hề thua kém Singapore

Thùy Hương, icon
06:00 ngày 27/05/2017

VTV.vn - Giám đốc bệnh viện K khẳng định các trang thiết bị điều trị ung thư tại Việt Nam không hề thua kém Singapore hay nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010 và dự kiến sẽ vượt 190.000 ca vào năm 2020. Chính vì vậy, nhu cầu điều trị đối với căn bệnh này cũng đang gia tăng mạnh. Đối với những người không có khả năng tài chính để ra nước ngoài chữa trị, điều trị trong nước là giải pháp duy nhất. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến cho rằng điều trị trong nước không hiệu quả bằng ở nước ngoài hay thuốc và các trang thiết bị tại Việt Nam còn đang lạc hậu.

Trước những ý kiến trên, PGS.TS Trần Văn Thuấn – Giám đốc bệnh viện K đã lên tiếng trấn an người bệnh. "Trên thế giới có các loại thuốc, trang thiết bị chuẩn đoán gì, Việt Nam cũng có những thứ đó. Máy xạ trị đang áp dụng tại bệnh viện K là loại tối tân bậc nhất thế giới hiện nay. Các thuốc hiện đại nhất đang được sử dụng ở các quốc gia như Pháp, Mỹ, Singapore cũng có mặt tại Việt Nam", ông chia sẻ.

Trong điều trị ung thư, PGS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăm khám sức khỏe thường xuyên để sớm phát hiện ra bệnh. Theo ông, đối với căn bệnh ung thư vú, khi phát hiện sớm, tỉ lệ chữa khỏi lên tới 90%, khi phát hiện ở giai đoạn 2, tỉ lệ này là 75%, ở giai đoạn 3, tỉ lệ thấp hơn và khi phát hiện ở giai đoạn cuối, bệnh nhân chỉ có 15% cơ hội được chữa khỏi. Đối với các bệnh khác cũng vậy, khi phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì tỉ lệ chữa khỏi càng cao.

"Tỉ lệ chữa khỏi ung thư vú tại Viện K là 70 – 75%, tương đương Singapore", Giám đốc bệnh viện K chia sẻ thêm.

Trong khi có một số quan điểm cho rằng điều trị hóa chất đôi khi không hiệu quả mà còn khiến bệnh nhân thêm đau đớn, tốn kém và rút ngắn sự sống, PGS.TS Trần Văn Thuấn đã lập tức phản bác. Ông khẳng định: "Chữa chắc chắn phải tốt hơn không chữa".

Để điều trị ung bướu, hóa trị là một trong những phác đồ được sử dụng rộng rãi hiện nay. Việc áp dụng 1 hay nhiều phương pháp tùy thuộc vào từng loại ung thư, giai đoạn bệnh và từng trường hợp cụ thể. Tất nhiên, không phải trường hợp nào, việc áp dụng hóa trị và các biện pháp khác cũng hiệu quả. Tuy nhiên ông Thuấn cho biết qua thống kê để làm cơ sở cho việc dùng thuốc/hóa trị, chắc chắn khi dùng thuốc, sức khỏe của người bệnh sẽ được cải thiện, cuộc sống được kéo dài hơn so với khi không dùng thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục