Tránh bị đau mắt đỏ, bạn chớ bỏ qua lưu ý này

Ban Thời sự, icon
06:00 ngày 23/11/2017

VTV.vn - Bác sĩ chuyên khoa mắt Đoàn Anh đã tư vấn chi tiết cách phòng và trị bệnh đau mắt đỏ khi thời tiết giao mùa.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, bệnh đau mắt đỏ (còn gọi là viêm kết mạc) xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát khi thời tiết giao mùa như đang nóng chuyển sang lạnh.

Việc khỏi bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng miễn dịch, dinh dưỡng, vệ sinh, có các viêm nhiễm phối hợp hay không… Bệnh nhân không nên tự ý tra thuốc bừa bãi.

Nguyên nhân gây bệnh:

- Bệnh thường bùng phát khi thời tiết thay đổi.

- Bệnh lây lan qua đường hô hấp.

Cách phòng và trị bệnh đau mắt đỏ:

- Tra thuốc để tăng sức đề kháng.

- Đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc trực tiếp.

- Những người không bị bội nhiễm vi khuẩn thì không dùng thuốc quá nhiều.

- Khi bị biến chứng do viêm kết mạc, họng hạch thì phải dùng kháng sinh.

- Trẻ nhỏ bị đau mắt đỏ dễ bị tình trạng mọc giả mạc.

- Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám kịp thời để ngăn chặn biến chứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục