Trẻ em Nga tăng nguy cơ bị thừa cân

Nhật Linh – Khắc Long (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nga), icon
03:13 ngày 27/02/2017

VTV.vn - Tỷ lệ trẻ em bị thừa cân và béo phì ở Nga đang tăng lên mức đáng lo ngại khiến các chuyên gia y tế phải cảnh báo về một mối đe doạ mới của nước Nga.

Hình minh họa

Với hơn một nửa dân số trong tình trạng thừa cân, hiện Nga đang đứng vị trí thứ tư trên thế giới về số lượng người thừa cân và béo phì, chỉ sau Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc. Tỷ lệ trẻ em bị thừa cân và béo phì ở Nga đang tăng lên mức đáng lo ngại.

Theo thống kê, ở Nga, cứ 5 trẻ em trong độ tuổi đến trường thì 1 trẻ bị thừa cân. Cùng với đó là khoảng 5-10% số trẻ bị béo phì. Chỉ số này tương tự ở châu Âu, nơi mà tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên béo phì đã tăng gấp 3 lần trong 3 thập kỉ qua. Ăn uống quá độ, thường xuyên dùng đồ ăn nhanh và ít vận động được xem là nguyên nhân chính.

Bà Tamara Chumbadze, chuyên gia dinh dưỡng, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ trẻ em, cho biết: "Có đến 75% các trường hợp thừa cân và béo phì ở trẻ em là kết quả của chế độ ăn uống không phù hợp, thiếu cân bằng dinh dưỡng, lạm dụng đồ ăn nhanh, thức uống ngọt. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số trọng lượng cơ thể, tác động nghiêm trọng đến thể chất, tâm lý và sức khoẻ trẻ em".

Các nhà nghiên cứu từ Trường Đại học Sibiri mới đây đã đưa ra báo cáo về phương pháp hiệu quả chống lại bệnh béo phì ở trẻ em, mà trong đó quan trọng nhất là cách tiếp cận của người lớn. "Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều bậc phụ huynh không muốn nhận ra con mình bị thừa cân, thậm chí thường biện minh cho khuynh hướng di truyền. Trong khi thực tế, yếu tố di truyền chỉ chiếm 5%. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chống lại việc thừa cân ở trẻ chính là tấm gương từ bố mẹ".

Bà Elena Kuzmenkova, bác sĩ, Trung tâm nghiên cứu nội tiết, nói: "Bình thường bố mẹ không có thói quen để ý những biểu hiện sớm mà chỉ tìm đến chúng tôi khi cân nặng của các em đã quá nhiều. Khi trọng lượng 140 -160- 180 kg, cơ thể đã có nhiều bệnh lý về tim mạch, thay đổi nội tiết nghiêm trọng. Và việc giúp đỡ những bệnh nhân này thực sự khó khăn".

Hiện ở Nga chưa có một chương trình quốc gia chống béo phì như ở Mỹ nhưng cũng có các phong trào xã hội có tính chất tương tự, kêu gọi ý thức bảo vệ sức khoẻ trước nguy cơ thừa cân. Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức, khuyến khích người lớn và trẻ em tăng cường vận động ngay cả trong mùa đông lạnh giá.

Các nghị sĩ Duma quốc gia Nga mới đây đã đưa ra đề xuất là cấm quảng cáo các đồ ăn nhanh như khoai tây chiên hay hamburger, nhằm thay đổi thói quen ăn uống dẫn đến thừa cân ở trẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quan trọng hơn là chính người lớn phải tạo cho các em lối sống lành mạnh và tinh thần thể thao tích cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục