Trung Quốc: 10 giây lại có người chết vì tim mạch

Theo TTXVN, icon
04:18 ngày 13/08/2013

Trung tâm Tim mạch Quốc gia Trung Quốc (NCCC) vừa công bố báo cáo cho thấy số bệnh nhân mắc bệnh tim mạch đang ngày một tăng cao tại nước này.

Đặc biệt nguy hiểm khi cứ bình quân 10 giây thì có một người tử vong liên quan tới căn bệnh này. Theo NCCC, tính bình quân, mỗi ngày Trung Quốc chứng kiến 9.590 người "ra đi" vì căn bệnh nguy hiểm này.

‘ Ảnh minh họa

Hiện nay, Trung Quốc có tới 290 triệu bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch. Trong khi đó, có tới 230 triệu bệnh nhân được ghi nhận mắc bệnh này trong năm 2010.

Báo cáo trên cho biết, nguyên nhân khiến số bệnh nhân tim mạch tăng cao là do dân số Trung Quốc đang sống với những thói quen có hại cho sức khỏe như ăn uống vô độ, hút thuốc, nghiện rượu và lười vận động.

Tính từ năm 2004, chi phí điều trị các bệnh như bệnh tim, xuất huyết não và chứng đột quỵ đã tăng lên 25% mỗi năm. Trong năm 2011, chi phí điều trị 3 căn bệnh trên đã tiêu tốn tới 46 tỷ NDT (tương đương 7,51 tỷ USD) trong năm 2011.

Cùng chuyên mục