Tư vấn điều trị tật cận thị

Ban Khoa giáo, icon
05:00 ngày 10/01/2017

VTV.vn - Chuyên gia y tế về lĩnh vực nhãn khoa đã đưa ra những thông tin về cận thị và tư vấn cách điều trị căn bệnh này.

Cận thị ở độ tuổi học đường đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Một thống kê cho thấy, có đến 70% người cận thị ở trong độ tuổi từ 10 - 18.

Theo các chuyên gia y tế về lĩnh vực nhãn khoa, có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, trong đó, các nguyên nhân từ thói quen sinh hoạt, học tập, làm việc (điều kiện ánh sáng không đủ, thiếu hợp lý, thời gian mắt hoạt động cường độ cao kéo dài quá lâu, lạm dụng các trang thiết bị giải trí như máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh…) là nhóm yếu tố cơ bản nhất.

Nếu bị cận thị, người bệnh phải thường xuyên đeo kính mắt kèm theo nhiều phiền toái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục