Tự ý truyền nước có thể dẫn tới tử vong

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
07:53 ngày 23/09/2016

VTV.vn - Ngay sau khi truyền dịch ở một phòng khám chuyên khoa, bệnh nhân kêu đau thượng vị, khó thở và tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Môt bệnh nhân đã tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám chuyên khoa nội ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hôm nay (23/9), Sở Y Tế Hà Nội đã yêu cầu phòng khám tư nhân này phải dừng ngay các hoạt động khám chữa bệnh.

Trước đó, với biểu hiện mệt mỏi và sốt, nữ bệnh nhân đã đến phòng khám tư nói trên để thăm khám và truyền dịch. Tuy nhiên, ngay sau khi truyền dịch, bệnh nhân kêu đau thượng vị và khó thở. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long nhưng đáng tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Cái chết thương tâm của bệnh nhân trên là một sự việc đau lòng từ đó cũng dấy lên nỗi lo lắng bởi không phải ai cũng nắm được đầy đủ các kiến thức về truyền dịch. Trong khi đó, ở các bệnh viện tư và các nhà thuốc tây y, hiện tượng người không bệnh tật gì đến truyền đạm, mỡ, nước biển… đã rất phổ biến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục