Tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết qua tin nhắn, tờ rơi

Minh Đức, icon
06:00 ngày 08/09/2017

VTV.vn - Bên cạnh việc in tờ rơi, poster phòng chống dịch sốt xuất huyết, một số địa phương tại Hà Nội còn áp dụng gửi tin nhắn cảnh báo đến từng người dân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tất cả các địa phương phải nâng cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện mọi biện pháp để diệt trừ bọ gậy, loăng quăng, vệ sinh môi trường sống và hợp tác phun thuốc diệt muỗi. Bên cạnh việc tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông báo chí, UBND TP Hà Nội cũng đã gửi tin nhắn cảnh báo tới từng người dân, đề nghị mọi người thực hiện các biện pháp phòng dịch và diệt muỗi.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, việc gửi tin nhắn sẽ góp phần vận động người dân phối hợp cùng các cơ sở y tế trong việc phun hóa chất diệt muỗi diện rộng, chủ động tham gia diệt bọ gậy cùng các đội xung kích cơ sở.

Theo thống kê của ngành y tế, trong 10 năm trở lại đây, số người mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội hiện đang ở mức cao nhất. Trong thời gian đỉnh điểm của dịch bệnh, đã có 12 quận/huyện có dịch sốt xuất huyết ở mức "báo động đỏ" gồm: Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Oai, Thường Tín, Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân.

Tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết qua tin nhắn, tờ rơi - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội gửi tin nhắn đến người dân, khuyến cáo về dịch sốt xuất huyết

Trong nửa tháng trở lại đây, dịch sốt xuất huyết tại các quận nội thành đã có dấu hiệu giảm xuống. Được biết, nhiều quận đã đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền phòng chống dịch và quyết liệt các hoạt động diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi.

Cụ thể, UBND quận Thanh Xuân đã chủ động in và cấp phát 100.000 tờ rơi, 2.000 poster về sốt xuất huyết, phối hợp với nhà mạng thông báo tới từng cán bộ, công chức và phụ huynh học sinh qua tin nhắn về chương trình phòng, chống sốt xuất huyết.

Sau khi quận Thanh Xuân thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch từ ngày 20/8, số ca mắc bệnh đã liên tục giảm mạnh. Cụ thể, trong tuần 33, quận Thanh Xuân có 91 ổ dịch đang hoạt động, đến tuần 34 (cuối tháng 8) ổ dịch đã giảm mạnh chỉ còn 51 ổ dịch hoạt động. Kết thúc tuần 35, đến ngày 6/9, quận Thanh Xuân chỉ còn 15 ổ dịch đang trong thời gian theo dõi, chiếm 7,2%. Trong những ngày đầu tháng 9 không phát sinh ổ dịch mới. Trên địa bàn quận đã có 5/11 phường không còn ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, từ giữa tháng 8, quận Thanh Xuân đã triển khai phun hóa chất diện rộng trên địa bàn. Kết quả, từ ngày 12/8 đến 6/9, quận đã kiểm tra xử lý được 64.982/67.376 hộ gia đình, đạt tỷ lệ 96,4%; 231 lượt/85 trường học (71 trường học từ mầm non đến THPT, 14 trường đại học, cao đẳng...); 538 lượt/234 công trình xây dựng; 33 lượt/18 chợ...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục