Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tại Trung Quốc tăng cao

Ban Thời sự, icon
06:51 ngày 28/06/2017

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tại Trung Quốc tăng cao xuất phát từ sự phát triển của các loại thức ăn nhanh, đi xe hơi nhiều hơn...

Theo một nghiên cứu khoa học đăng tải trên Tạp chí Hiệp hội Y học Mỹ ngày 27/6, Trung Quốc hiện là nước có tỷ lệ người dân mắc bệnh đái tháo đường cao nhất thế giới, với 11% trong tổng số dân mắc chứng bệnh trao đổi chất này và 36% đang ở trong giai đoạn bệnh chưa phát triển.

Nghiên cứu trên được thực hiện vào năm 2013, thu hút hơn 170 nghìn người tham gia, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra, trong số những người mắc đái tháo đường ở Trung Quốc, chỉ có 36,5% được chẩn đoán bệnh và 32,2% được điều trị. Khoảng 49,2% trong số những người được điều trị đã có thể kiểm soát lượng đường huyết ở mức phù hợp.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tại Trung Quốc tăng cao xuất phát từ nhiều yếu tố: sự phát triển của các loại thức ăn nhanh, đi xe hơi nhiều hơn, làm việc tại chỗ nhiều hơn lao động trong ngành nông nghiệp và các gia đình nuông chiều dẫn đến trẻ dễ béo phì hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục