Tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá tăng

Ban Thời sự, icon
02:32 ngày 07/04/2017

VTV.vn - Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo gánh nặng bệnh tật toàn cầu, với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học.

Ảnh minh họa. Ảnh: Women of China

Theo đó, cứ 10 người lại có 1 người tử vong do hút thuốc trên thế giới. Một nửa trong số này là từ 4 quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Nga.

Các nhà khoa học cho rằng, hút thuốc lá vẫn là nguy cơ cao thứ 2 dẫn đến tử vong sớm và tàn tật sau huyết áp cao. Đáng nói hơn, tỷ lệ tử vong do thuốc lá có thể sẽ tăng cao, khi các công ty thuốc lá tiếp cận các thị trường mới, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục