U cơ trơn nhìn từ một ca phẫu thuật

Vũ Nhi, icon
03:53 ngày 22/05/2018

VTV.vn - Bệnh nhân Lê Văn H. (56 tuổi, trú tại Hà An, Quảng Yên. Quảng Ninh), bị u thực quản 7 năm nay nhưng chưa điều trị...

Các bác sĩ tiến hành cắt u thực quản cho người bệnh.

Lần này người bệnh vào Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) với các biểu hiện đau tức thượng vị, nuốt khó. Sau khi tiến hành thăm khám, nội soi thực quản phát hiện một khối u ở vị trí thực quản, cách cung răng trước 35cm.

Theo Ths.Bs Nguyễn Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiêm Trưởng khoa Phẫu trị và Xạ trị cho biết: đối với trường hợp người bệnh H. thì nguy cơ phải mở ngực, cắt đoạn thực quản, nối đoạn thực quản còn lại với dạ dày. Tuy nhiên, để tránh phải mở ngực sẽ tiềm ẩn nhiều biến chứng cho người bệnh các bác sĩ đã lựa chọn tiến hành phẫu thuật mở bụng, phẫu tích bộc lộ thực quản 1/3 dưới qua lỗ hoành chỉ rộng 5cm.

Sau 1,5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành cắt thành công u thực quản cho người bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh là u cơ trơn lành tính. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện sau 7 ngày hậu phẫu.

Các bác sĩ cho biết: u cơ trơn là loại u thường gặp nhất trong các tổn thương u dưới niêm mạc thực quản, có tính chất lành tính. U xuất phát trong thành thực quản. Về mặt dịch tễ, thường gặp ở độ tuổi từ 20-50. Cả nam giới và nữ giới đều có nguy cơ mắc bệnh như nhau. Thông thường 50% người bệnh không có triệu chứng, khi có triệu chứng nuốt khó hoặc đau sau xương ức là bệnh được phát hiện muộn.

Để khám và phát hiện sớm u thực quản, người dân cần kiểm tra sức khỏe định kì thường xuyên. Khi có các hiện tượng đầy, tức vụng ngực hoặc thượng vị người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng có thể xảy ra gây nguy hiểm cho người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục