Uống nhiều nước giải khát có thể gây đau răng

VTV9, icon
09:43 ngày 24/11/2017

VTV.vn - Nguy cơ gây các bệnh về răng lợi của các loại nước giải khát thế hệ mới đối với thanh, thiếu niên cao hơn nhiều so với các loại nước giải khát truyền thống.

(Ảnh minh họa; Getty)

Đây là kết luận của một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sydney trong một nghiên cứu công bố vào ngày 23/11 nhằm gia tăng cảnh báo về tác hại của các loại nước giải khát chứa nhiều đường đối với sức khỏe con người, bên cạnh hậu quả gây thừa cân và béo phì.

Theo nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Sức khỏe cộng đồng Australia-New Zealand, đau răng là chứng bệnh phổ biến nhất ở 50% thanh thiếu niên, những người dùng mỗi ngày ít nhất một cốc nước giải khát nhiều đường như: các loại nước uống tăng lực, nước uống thể thao, nước uống có hương vị.


Mỹ: Thiếu niên đột tử do uống nhiều nước giải khát chứa caffein Mỹ: Thiếu niên đột tử do uống nhiều nước giải khát chứa caffein Thái Lan áp thuế nước giải khát có đường Thái Lan áp thuế nước giải khát có đường Anh đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao nhằm giảm béo phì Anh đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao nhằm giảm béo phì

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục