Venezuela: Bệnh bại liệt xuất hiện trở lại sau 30 năm

Hoài Linh, icon
10:10 ngày 11/06/2018

VTV.vn - Ngày 9/6, Tổ chức y tế Liên Mỹ (PAHO) thông báo bệnh bại liệt đã xuất hiện trở lại tại Venezuela sau gần 30 năm.

Theo báo cáo của PAHO, trường hợp được xác định nhiễm bệnh là một trẻ em chưa được tiêm chủng phòng bại liệt sống tại bang Delta Amacuro vốn là một bang nghèo và có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Chuyên gia này cho biết nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất đối với virus này là những người thiếu dinh dưỡng và không được chủng ngừa, như trường hợp mới phát hiện tại bang Delta Amacuro. Venezuela cho biết nước này thiếu tới 85% điều kiện y tế cơ bản bao gồm cả vắcxin.

Có tới 85% tổng số ca nhiễm sởi tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe trong năm qua là ở Venezuela, tương đương 1.427 ca nhiễm bệnh, trong đó có 35 trường hợp tử vong tính từ giữa năm 2017.

Bệnh bại liệt rất dễ lây, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương và cột sống, thậm chí khiến cơ thể tê liệt. Các dấu hiệu bao gồm: đau ở đầu, cổ, lưng, đau bụng, nôn mửa, sốt và dễ cáu gắt.

PAHO cũng cho biết Venezuela đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch sởi nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục