Việt Nam hưởng ứng vận động nuôi con bằng sữa mẹ

Thanh Nga, Văn Phát (VTV9), icon
05:00 ngày 09/08/2016

VTV.vn - Trong tuần qua, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cùng hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ.

Một thực trạng đáng buồn là tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ở Việt Nam đang sụt giảm nhanh chóng. Hiện chỉ có khoảng 20% bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong giai đoạn trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Do đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã nỗ lực khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.

Sữa mẹ là thức ăn công thức hoàn hảo, tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong suốt 6 tháng đầu đời. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là lợi ích mà còn là quyền của mọi trẻ em. Thông điệp của Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ đã khẳng định, nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ mà còn cho sự phát triển của một đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục