Việt Nam phát hiện 30 nhóm bệnh hiếm

Nguyệt Ánh, icon
04:48 ngày 01/03/2014

Ở Việt Nam hiện chưa có thống kê chính thức nhưng ở bệnh viện Nhi Trung ương đã quản lý hơn 8.000 bệnh nhân thuộc 30 nhóm bệnh hiếm được phát hiện ở nước ta.

Bệnh hiếm thường xuất hiện ngay giai đoạn đầu đời, hầu hết là do di truyền, phải điều trị thay thế suốt đời.

Là nhóm bệnh đơn độc chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân số, hiện thông tin khoa học cũng như hiểu biết về bệnh còn thiếu dẫn tới chẩn đoán muộn. Có tới 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi.

Để biết thêm thông tin về nhóm bệnh hiếm, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục