Các bác sĩ không biết nguyên nhân gây bệnh Alzheimer hoặc cách tốt nhất để điều trị bệnh, nhưng họ có bằng chứng mới cho thấy rằng: một loại virus phổ biến có thể đóng vai trò trong việc phát triển bệnh này.
Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neuron, các nhà nghiên cứu cho biết: họ đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng hai chủng vi rút herpes ở người có thể đóng góp vào căn bệnh cướp đi bộ nhớ và chức năng nhận thức của con người.
Tính trung bình mỗi một người Mỹ sẽ có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer 33 giây/ lần, theo Hiệp hội Alzheimer. Với chi phí chăm sóc có thể lên tới hàng tỷ tỷ đô, các nhà khoa học đang làm việc khẩn trương để tìm hiểu về căn bệnh này, với hy vọng tìm được cách chữa trị hoặc ít nhất là điều trị hiệu quả. Bệnh Alzheimer là căn bệnh duy nhất trong 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu của Hoa Kỳ không có biện pháp điều trị đáng kể.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu về 622 bộ não từ những người đã có dấu hiệu của bệnh và 322 bộ não từ những người dường như không bị ảnh hưởng bởi bệnh. Kết quả: não bộ của người mắc bệnh Alzheimer có mức độ virus herpes cao gấp hai lần so với những người không mắc bệnh.
Một trong những lý thuyết nổi bật nhất cho rằng: bệnh Alzheimer có thể bắt đầu trong não như là một phản ứng đối với chấn thương do virus gây ra. Một giả thuyết khác: bệnh Alzheimer là một sự pha trộn của quá trình bệnh trong não, nhưng các chuyên gia không biết chắc chắn giả thuyết nào đúng hơn.
"Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể trả lời liệu virus herpes có phải là nguyên nhân chính gây bệnh Alzheimer hay không. Nhưng rõ ràng là chúng đang làm rối loạn mạng lưới dây thần kinh và tham gia vào việc đẩy nhanh quá trình liên kết dây thần kinh của bệnh Alzheimer" - Joel Dudley, một nhà di truyền học và đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết trong một buổi họp báo. Dudley là thành viên của Trung tâm nghiên cứu bệnh thoái hóa thần kinh ASU-Banner.
Dudley tin rằng nghiên cứu mới này có thể giúp các nhà khoa học xác định dấu ấn sinh học của virus trong não. Một ngày nào đó nó còn có thể giúp chẩn đoán bệnh và đánh giá nguy cơ bệnh của một người. Ông cũng hy vọng nó có thể là khởi đầu của nghiên cứu tìm ra các loại thuốc để điều trị tình trạng này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Ngày 20/3, Trung tâm Y tế thị xã Đồng Triều (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhi M.X.H. (3 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt không rõ nguyên nhân, co giật do sốt.
VTV.vn - Trong lúc đi câu cá dưới đường điện cao thế, người đàn ông đã bị điện giật, ngã xuống ngừng tim.
VTV.vn - Bé trai N.C.L (4 tuổi, trú tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nhập viện cấp cứu do nuốt phải dị vật là cục pin tiểu.
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã cắt bỏ túi mật với số lượng viên sỏi không đếm xuể cho một bệnh nhân nữ 67 tuổi.
VTV.vn - Từ ngày 20 - 26/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhi bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến nghị về hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại Việt Nam.
VTV.vn - Theo CDC tỉnh Ninh Bình, trong 2 tháng gần đây, tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn ho gà, sau hơn 3 năm không ghi nhận ca mắc.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.