Dù Bộ Y tế đã có những quy định rất cụ thể về việc mua bán sử dụng thuốc kháng sinh nhưng trên thực tế thuốc kháng sinh vẫn dễ bán và dễ mua tại các cơ sở bán thuốc. Không ít cha mẹ khi thấy trẻ sốt, ho, chảy mũi liền tự đi mua kháng sinh cho con uống.
Trao đổi với VTV News, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận một ca cháu bé từ một nhọt ở chân sau đó vi trùng vào máu, xâm nhập vào phổi, gây viêm phổi, tràn mủ màng phổi. Lúc đến bệnh viện, cháu bé sốt cao, mặt tím tái, nói không ra hơi, sau khi làm xét nghiệm các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi.
Viêm phổi là một bệnh thông thường, tuy nhiên trường hợp này đã có biến chứng, gây tràn mủ ở lồng ngực và gây nhiễm trùng máu. Vi trùng cũng đã được bác sĩ tìm ra, nhưng khi thử kháng sinh thì loại vi trùng này kháng tất cả các loại kháng sinh đang sử dụng cũng như những loại kháng sinh mới nhất. Cuối cùng, các bác sĩ đã quyết định phối hợp 3 loại kháng sinh mới, và phải tăng liều lên gấp đôi, may mắn cháu bé đã được chữa trị kịp thời.
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai .
"Nếu gặp phải ca kháng kháng sinh, bệnh nhân sẽ vô cùng mệt, cùng với đó là sức ép rất lớn lên các bác sĩ và gia đình. Một bệnh thông thường như viêm phổi nếu không mắc vi khuẩn kháng thuốc, việc chữa trị rất đơn giản nhưng khi có vi khuẩn kháng thuốc, việc chữa trị trở nên vô cùng khó khăn, căng thẳng và chi phí điều trị rất tốn kém" - PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết.
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng cũng chia sẻ: "Trước đây tôi có làm một nghiên cứu về thói quen cung ứng cũng như sử dụng kháng sinh ở Việt Nam, và đóng giả là khách hàng đến các hiệu thuốc. Khi đó, tôi hỏi mua 2 viên thuốc kháng sinh, có những cửa hàng đã hỏi lý do và phân tích 2 viên không chữa được bệnh. Tuy nhiên cũng có cửa hàng ngay lập tức bán luôn. Sau đó, tôi có hỏi mua 1.000 viên, khi đó một cửa hàng đã bảo chờ để đi lấy thuốc kháng sinh".
Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, tâm lý tự ra hiệu thuốc mua kháng sinh có từ rất lâu, bởi nhiều người Việt Nam thích tiện, nhanh. Có những thuốc chữa ho, sốt thông thường, dược sĩ có thể tư vấn được cho người dân. Tuy nhiên, bởi vì quen được tư vấn những thuốc đó, mà người dân cũng dẫn tới việc sử dụng thuốc kháng sinh một cách tiện thể. Nhiều người dân khi bị bệnh đã không đi khám mà xin tư vấn từ người thân, bạn bè, thậm chí tham khảo cả trên mạng internet nhưng không biết hiện có những thông tin không chính xác.
Không ít cha mẹ khi thấy trẻ sốt, ho, chảy mũi liền tự mua kháng sinh cho con uống.
"Có nhiều bệnh hoặc triệu chứng bệnh, thuốc kháng sinh không có tác dụng. Vì thuốc kháng sinh là để tiêu diệt các con vi khuẩn gây ra các bệnh lý. Nên khi cơ thể không có vi khuẩn gây bệnh mà uống kháng sinh vào, sẽ giết hết những vi khuẩn sống cộng sinh với cơ thể, những vi khuẩn này không gây bệnh, đôi khi lại có lợi cho cơ thể" - PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết.
Nhiều người cũng đã thắc mắc, sau khi cho trẻ uống kháng sinh, thấy trẻ bị tiêu chảy, chính việc sử dụng thuốc kháng sinh tùy tiện đã giết hết những con vi khuẩn ở đường ruột, mà trong đường ruột có nhiều vi khuẩn có lợi giúp cho tiêu hóa hấp thu, vì vậy đã gây ra bệnh tiêu chảy.
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi cơ thể dùng nhiều kháng sinh, những vi khuẩn gây bệnh sẽ có cơ chế đấu tranh sinh tồn, vi khuẩn sau sẽ chống lại kháng sinh. Vì vậy, chính việc sử dụng thuốc kháng sinh không hợp lý, "hồn nhiên, vô tư" của người dân sẽ vô tình tạo ra một chủng vi khuẩn đề kháng mới, và có thể gây bệnh cho bất kỳ ai. Trong một nghiên cứu cho thấy, đã có những người chưa bao giờ sử dụng kháng sinh, nhưng vì bị lây truyền ở người sử dụng thuốc kháng sinh sống xung quanh, nên cũng có thể mắc các vi khuẩn kháng thuốc.
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng kể về trường hợp bệnh nhi bị kháng kháng sinh.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.