WHO cảnh báo: Thế giới đang hết thuốc kháng sinh

Ngọc Mai, icon
03:37 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới mới được công bố mới đây: có quá ít kháng sinh đang được phát triển để chống lại mối đe dọa của các bệnh nhiễm trùng đa kháng.

Hình minh họa

Tính đến tháng 5, có tổng số 51 kháng sinh và 11 chất sinh học - các sản phẩm y tế thường được làm từ các nguồn tự nhiên - được phát triển, theo WHO con số này là quá ít trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng kháng thuốc đang nhanh hơn tốc độ phát triển các loại thuốc kháng sinh mới.

Để giải quyết vấn đề phát triển các kháng sinh mới, Tổ chức Y tế Thế giới đã thành lập Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Kháng sinh toàn cầu. Tuy nhiên, việc phát triển các loại thuốc mới không thể chống được mối đe dọa kháng kháng sinh. WHO cũng đang nỗ lực để cải thiện công tác phòng chống và kiểm soát nhiễm khuẩn trong khi xây dựng hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục