WHO dừng tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika

Lê Quý (Ban Thời sự), icon
04:17 ngày 19/11/2016

VTV.vn - Theo tuyên bố chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch bệnh do virus Zika gây ra không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Tuyên bố trên được ông David Heymann - Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của WHO đưa ra trong cuộc họp báo ngày 18/11: "Virus Zika và những hệ quả liên quan vẫn là một thách thức dài hạn mà cần phải có hành động quyết liệt từ WHO, song nó không còn là vấn đề y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế nữa".

Tuy nhiên, WHO thừa nhận mối đe dọa từ virus Zika vẫn còn đó, đồng thời các nghiên cứu cũng cho thấy sự liên hệ giữa virus Zika và bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, cơ quan này sẽ có một chương trình hành động dài hạn để đối phó với Zika.

Tại Brazil - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh - tuyên bố tiếp tục coi dịch bệnh do virus Zika gây ra là tình trạng khẩn cấp, do lo ngại những diễn biến của dịch.

Ông Ricardo Barros, Bộ trưởng Y tế Brazil cho biết: "Chúng tôi vẫn sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp, vì hệ quả của bệnh đầu nhỏ là rất nghiêm trọng. Chúng tôi hiểu rằng Brazil là quốc gia có nhiều ca mắc Zika nhất trên thế giới, cho nên chúng tôi phải luôn thận trọng để bảo vệ người dân".

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào giữa năm 2015, hơn 1,5 triệu người tại 73 quốc gia trên khắp thế giới đã mắc virus Zika, trong đó có khoảng 2.300 trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ được xác nhận, chủ yếu tại Brazil.

Virus Zika cũng đã ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam Á, trong đó nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam cũng đã xác nhận những trường hợp trẻ sơ sinh bị bệnh đầu nhỏ.

Tuyên bố dịch Zika là tình trạng khẩn cấp toàn cầu được WHO đưa ra từ khoảng 9 tháng trước - vào hồi tháng 2/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục