WHO khuyến cáo không nên sinh con tại nhà

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
06:17 ngày 10/03/2018

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) không hề có khái niệm sinh đẻ thuận tự nhiên và khẳng định các bà mẹ không nên sinh con tại nhà mà không có sự trợ giúp của cán bộ y tế.

Việc sinh con nên được thực hiện tại các cơ sở y tế để bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Ảnh minh họa.

Không nên sinh con tại nhà là khuyến cáo của đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam sau khi trên mạng xã hội có lan truyền hình ảnh cùng lời chia sẻ của một bà mẹ ở Hưng Yên kể về quá trình đẻ con tại nhà và gọi đó là cách sinh con thuận tự nhiên.

Sinh con tại nhà mà không cần sự hỗ trợ của cán bộ y tế; cháu bé sơ sinh không được cắt rốn, không được tiêm phòng. Ngay sau khi thông tin này lan truyền, Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị các sở y tế tuyên truyền không nên sinh con ở nhà vì nhiều rủi ro có thể xảy ra.

TS. Kidong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam -  khẳng định: "Tổ chức Y tế thế giới không hề có khái niệm sinh đẻ thuận tự nhiên. Chúng tôi khẳng định các bà mẹ không nên sinh con tại nhà mà không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Bởi trong quá trình sinh nở, có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh như nhiễm trùng ở mẹ, xuất huyết sau sinh, trẻ sơ sinh bị ngạt thở.

Chúng tôi xin khuyến cáo các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc trước sinh cũng như đảm bảo quá trình sinh nở được an toàn, được cung cấp dịch vụ chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm. Đây là sáng kiến mới của Tổ chức Y tế thế giới với điểm cốt lõi là thực hiện da kề da giữa mẹ và trẻ, chăm sóc rốn hợp lý, giúp tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ sớm nhằm tạo sự khởi đầu khỏe mạnh, an toàn cho trẻ".

Sinh con tại nhà, nên hay không nên? Sinh con tại nhà, nên hay không nên? Những rủi ro khi sinh con tại nhà Những rủi ro khi sinh con tại nhà Ăn mặn sẽ sinh con trai? Ăn mặn sẽ sinh con trai?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục