Xây dựng nội tạng nhân tạo để thử nghiệm thuốc

Quốc Dũng, icon
10:00 ngày 23/04/2014

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Vanderbilt đang phát triển một lá gan nhân tạo, bước đầu trong kế hoạch xây dựng một hệ thống các cơ quan nội tạng nhân tạo để thử nghiệm các loại thuốc cho con người.

Nếu thành công công nghệ này không chỉ thay đổi cách các loại thuốc được thử nghiệm và phát triển mà còn cung cấp cho các bác sĩ một cách để cá nhân hóa phương pháp điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh khác nhau: từ bệnh tim cho tới ung thư.

Dự án Athena là một nỗ lực đầy tham vọng của các nhà nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt nhằm mục đích phát triển kết nối bốn cơ quan nội tạng nhân tạo gồm: tim, gan, thận và phổi, tạo thành một mô hình phục vụ cho việc thử nghiệm các loại dược phẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục