Xem ti vi hay chơi điện tử nhiều không gây ra tự kỷ

Việt Hà, Kim Xuân, icon
06:00 ngày 01/05/2014

Ngày càng có nhiều trẻ mắc bệnh tự kỷ. Trên thế giới, số trẻ tự kỷ lên đến gần 67 triệu người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về tự kỷ để phát hiện và can thiệp sớm cho con.

Theo Bác sĩ Quách Thúy Minh, Nguyên Trưởng khoa Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, những trẻ tự kỷ đặc biệt cuốn hút với các thiết bị điện tử như: ti vi, ipad... Trẻ có thể chơi hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán. Tuy nhiên, không phải xem ti vi hay chơi điện tử nhiều gây ra tự kỷ mà trẻ tự kỷ thường bị cuốn hút bởi các trò chơi điện tử đó.

Như vậy, các trò chơi điện tử hoặc cha mẹ thiếu quan tâm tới trẻ chỉ là các yếu tố làm trẻ tự kỷ nặng thêm, chứ không phải là nguyên nhân gây ra tự kỷ.

Để biết thêm thông tin về hội chứng tự kỷ ở trẻ, mời quý vị theo dõi tư vấn của BS. Quách Thúy Minh qua Video sau đây:

Cùng chuyên mục