Xét nghiệm máu mới có thể phát hiện 10 bệnh ung thư

Quỳnh Anh, icon
09:00 ngày 08/06/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ vừa mới thực hiện một xét nghiệm mới xem như là “một sinh thiết lỏng” để sàng lọc những ADN từ các tế bào ung thư trong máu.

Các nhà nghiên cứu của Viện Ung thư Cleveland Clinic Taussig Cancer (Mỹ) đã phân tích máu của 878 người vừa mới được chẩn đoán bị ung thư và 749 người không bị ung thư để đối chứng.

Xét nghiệm này có thể giúp chẩn đoán được 10 loại bệnh ung thư, phát hiện chính xác 90% ung thư buồng trứng; 80% ung thư tuyến tụy, và ung thư gan mật và 77% ung thư máu, cùng với các ung thư khác như ung thư tế bào máu trắng, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, thực quản, đầu và cổ.

Xét nghiệm máu mới này đã mở ra một tiềm năng mới trong việc phát hiện nhiều loại ung thư, thậm chí ở những giai đoạn sớm của bệnh.

Tiến sĩ Kazuaki Takabe của Quỹ Alfiero trực thuộc Trung tâm Ung thư Roswell Park (Mỹ) cho biết cần thực hiện thêm trên phạm vi rộng hơn để đảm bảo được hiệu quả trước khi được ứng dụng lâm sàng trên bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục