Xông hơi bằng lá chữa ngạt mũi cho trẻ

Kim Hải (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn), icon
06:00 ngày 21/11/2014

Nhiều người cho rằng, xông hơi bằng các loại lá thiên nhiên chỉ dành cho người lớn khi bị cảm, nhưng thực ra trẻ em cũng có thể xông lá nếu bị ngạt mũi.

Cô Nguyễn Thị Mến, Y tá trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện xông hơi bằng lá đúng cách cho trẻ, qua Video trên đây.

Lưu ý khi xông lá cho trẻ, các bậc phụ huynh không được trùm kín để xông như người lớn. Cha mẹ chỉ cần đóng cửa phòng, nhiệt độ trong phòng để bình thường; không được quấn ủ trẻ…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục