Y bác sĩ trực chiến sẵn sàng phục vụ người hâm mộ

Nghĩa Hiệp, icon
03:21 ngày 27/01/2018

VTV.vn - Thực hiện chỉ thị của Sở Y tế Hà Nội trong bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân xem chung kết bóng đá U23 châu Á, các bác sĩ cấp cứu 115 đã sẵn sàng vào cuộc.

Sẽ có 16 xe cấp cứu tỏa đi các tuyến đường làm nhiệm vụ trong trận chung kết chiều nay

Theo bác sĩ Phạm Giang Nam - Phó Đội trưởng Đội cấp cứu 1, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, trong ngày hôm nay, Trung tâm huy động 15 xe cứu thương, mỗi kíp gồm 3 người: một bác sĩ, một điều dưỡng và một lái xe. Tổng cộng 45 nhân sự của trung tâm sẽ trực chốt 24/24h. Trong đó, riêng khu vực trung tâm Hà Nội có 5 xe. Còn lại phân bố đều ở các khu vực Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Hà Đông. Tất cả các kíp cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng, ứng cứu khi có lệnh.

Y bác sĩ trực chiến sẵn sàng phục vụ người hâm mộ - Ảnh 1.

Lãnh đạo, nhân viên y tế của Trung tâm 115 Hà Nội tham gia trực 24/24h

Y bác sĩ trực chiến sẵn sàng phục vụ người hâm mộ - Ảnh 2.

Việc cập nhật thông tin cấp cứu khẩn cấp từ người dân được tập trung cao độ

Trước đó, trong ngày 23/1, khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử và bước vào chung kết, do lượng cổ động viên xuống đường quá đông, đã có tình trạng gia tăng các ca cấp cứu vì những tai nạn không mong muốn. Số ca cấp cứu được thống kê đã tăng 150% so với ngày thường. Trận chung kết chiều nay, dự kiến lượng người tham gia cổ động trên các tuyến phố còn đông hơn. Việc chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực y tế sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, bảo đảm ứng cứu kịp thời cho người hâm mộ bóng đá khi có sự cố không may xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục