2013, ngành thuế vượt chỉ tiêu thu ngân sách

Hoài Linh-Thứ năm, ngày 09/01/2014 14:36 GMT+7

Hội nghị tổng kết công tác thuế 2013

Năm 2013, ngành tài chính đã vượt chỉ tiêu thu ngân sách giao với mức thực hiện 102,6% dự toán Quốc hội. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong cuộc họp tổng kết công tác thuế vừa được tổ chức sáng nay (9/1) tại TP.HCM.

Năm 2013, kết quả thực thu đạt hơn 910.400 tỷ đồng với mức thực hiện 102,6% dự toán Quốc hội. Sau khi chi hoàn thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thu còn lại đạt 100,36% dự toán.

Đây là kết quả lội ngược dòng đáng chú ý khi trước đó, vào tháng 10, Bộ Tài chính đã báo cáo Quốc hội về khả năng hụt thu ngân sách hơn 60.000 tỷ đồng. Quốc hội sau đó đã phải nâng trần bội chi ngân sách từ mức 4,8% lên 5,3%.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, kết quả này đạt được, bên cạnh những nỗ lực quyết liệt chống thất thu của ngành thuế, kể cả đình chỉ công tác một số cán bộ thuế, hải quan. Ngoài ra, do tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm đã có nhiều khởi sắc. Cộng vào đó là khoàn thu hơn 28.000 tỷ đồng từ lợi tức của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần.

Ngành Tài chính đặt kế hoạch thu ngân sách năm 2014 vượt 5% dự toán Quốc hội giao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước