465.000 tài khoản ngân hàng JPMorgan bị tấn công

TCKD-Thứ sáu, ngày 06/12/2013 15:17 GMT+7

 465.000 tài khoản tiền mặt của ngân hàng JPMorgan đã trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc, khi có những kẽ hở an ninh khiến thông tin cá nhân của người tiêu dùng bị lộ.

Ngân hàng JPMorgan cảnh báo, các tin tặc có thể truy cập vào gần 500.000 tài khoản tiền mặt trả trước tại ngân hàng này. Cuộc tấn công mạng được phát hiện vào tháng 9, đã được khắc phục và báo cáo lên cơ quan có chức trách. Hiện ngân hàng này đang nỗ lực thống kê tên các chủ tài khoản và những dữ liệu bị đánh cắp.

Thẻ thanh toán tiền mặt được sử dụng bởi các tập đoàn và cơ quan Chính phủ để phân phối tiền lương, tiền hoàn lại và những khoản bồi thường. Những người dùng thẻ phải cung cấp thông tin cá nhân qua một trang web khác và thông tin đó được mã hóa lưu trên máy chủ của ngân hàng. Tuy nhiên biện pháp an ninh lỏng lẻo này khiến tài khoản rất dễ bị đột nhập.

Cục điều tra FDI đang điều tra vụ việc trên, tuy nhiên chưa có thông tin về việc có tổ chức hay cá nhân nào đứng sau vụ việc này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước