Anh: Các ngân hàng lớn cắt giảm 189.000 việc làm

Thụy Vân-Thứ ba, ngày 28/05/2013 13:11 GMT+7

HSBC - một trong 4 ngân hàng cắt giảm việc làm.

 4 ngân hàng lớn nhất của Anh sẽ cắt giảm khoảng 189.000 việc làm vào cuối năm nay nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận.

Theo Bloomberg, ngân hàng hoàng gia Scotland, HSBC, Lloyds Banking Group và Barclays sẽ chỉ có khoảng 606.000 nhân viên trên toàn thế giới vào cuối năm 2013, giảm 24% từ mức đỉnh 795.000 nhân viên năm 2008.

Các ngân hàng này đang chịu áp lực từ phía nhà đầu tư nhằm giảm chi phí cố định khi cuộc khủng hoảng nợ châu Âu khiến lợi nhuận giảm. Năm 2012, lợi nhuận của 4 ngân hàng này là 108 tỷ bảng Anh, thấp hơn 13% so với năm 2008 do chi phí/doanh thu tăng.

Theo các chuyên gia kinh tế, cắt giảm việc làm là do 3 nguyên nhân chính: kinh tế suy yếu, hoạt động ngân hàng đầu tư không đem lại nhiều lợi nhuận và các ngân hàng giảm tiền lương để đạt mục tiêu lợi nhuận.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước