Bộ Tài chính tính "tái cơ cấu nợ thuế"

TCKD-Thứ hai, ngày 23/09/2013 19:39 GMT+7

 Các giải pháp “tái cơ cấu nợ thuế” đang được Bộ Tài chính xem xét trong bối cảnh nợ thuế tăng cao đột biến, doanh nghiệp khắp nơi khó khăn.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết đến hết quý II năm nay, tình hình nợ đọng thuế diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều doanh nghiệp lâm cảnh đặc biệt khó khăn, kinh doanh thua lỗ, không có tiền nộp thuế.

Qua thanh, kiểm tra hơn 25.000 doanh nghiệp, ngành thuế thu hồi được 32,4% số nợ thuế tại thời điểm cuối năm 2012, nhưng phát hiện số tăng thêm 4.448 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số nợ của toàn ngành thuế lên đến gần 65.000 tỷ đồng, trong đó có tới 13,2% nợ khó thu.

Hiện Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Thuế nghiên cứu phương án "tái cơ cấu" nợ thuế, theo hướng khoanh lại một phần tiền nợ thuế cho những đối tượng nhất định. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện như cam kết trả nợ gốc, đồng thời cơ quan thuế rà soát thận trọng từng đối tượng, đơn vị có khả năng trả mới khoanh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước