Các nhà đầu tư tiếp tục rút vốn khỏi thị trường Nga

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/07/2015 16:21 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất từ Bộ Kinh tế Nga, hàng tỷ USD tiếp tục bị rút khỏi thị trường Nga trong những tháng đầu năm 2015.

Những lệnh trừng phạt từ phương Tây và Mỹ kéo dài đã khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn khi muốn kinh doanh ở thị trường này.

Theo ước tính của Bộ Kinh tế Nga, với tốc độ rút vốn hiện nay, dòng vốn ra khỏi thị trường Nga có thể đạt tới 90 tỷ USD trong năm 2015.

Hiện tại, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ vốn là một trong những hoạt động xuất khẩu chính của nước này cũng đã mất đi một nửa giá trị từ năm 2014 đến nay do giá dầu giảm và nguồn cung dồi dào. Chính vì vậy, các chuyên gia dự báo, nền kinh tế Nga sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc

VTV.vn - Tháng 5 vừa qua, sản lượng dầu thô Nga xuất sang Trung Quốc đạt 3,92 triệu tấn. Điều này đã khiến Nga trở thành nhà cung cấp dầu số một cho Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước