Cổ phần hóa dịch vụ bưu điện gây chấn động nước Anh

Thái Bảo-Thứ ba, ngày 17/09/2013 11:37 GMT+7

 Nước Anh đang bắt tay vào vụ cổ phần hóa dịch vụ bưu điện Royal Mail có tuổi đời gần 500 năm do Chính phủ quản lý. Đây là vụ cổ phần hóa lớn nhất trong thập kỷ qua.

Sau nhiều tháng đồn đoán, cuối cùng Chính phủ Anh cũng xác nhận sẽ bán dịch vụ đưa thư và chuyển phát của Royal Mail. Theo Bộ trưởng Thương mại Anh Michael Fallon, công ty này cần được hiện đại hóa và đầu tư trong tương lai như bất kì doanh nghiệp lớn khác của Anh, vì vậy nó cần tiếp cận được thị trường vốn.

‘ Dịch vụ chuyển phát của Royal Mail (Ảnh: VTV News)

Tuy nhiên, trong số 150.000 nhân công ngành bưu chính Anh đều không hài lòng, mặc dù họ nhận được tổng cộng 10% cổ phần tương đương 2.000 bảng mỗi người. Họ lo ngại với kế hoạch này, các điểm bưu điện sẽ có nguy cơ phải đóng cửa.

Tổ chức Công đoàn công nhân truyền thông cho rằng, cổ phần hóa Royal Mail sẽ là thảm họa cho những người dân có thói quen sử dụng bưu điện và các dịch vụ bưu chính.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước