Đã có 147.000 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu Chính phủ

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/06/2016 21:46 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5/2016, đã có 147.000 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu Chính phủ, đạt trên 67% kế hoạch.

Kế hoạch huy động 220.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong cả năm 2016 đang có nhiều cơ hội về đích sớm. Như vậy, việc huy động vốn cho đấu tư phát triển có dấu hiệu khả quan. Nhưng kèm theo đó là nỗi lo rất lớn của người đi vay, nhất là khi tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu vẫn chậm và kém hiệu quả.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5/2016, đã có 147.000 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu Chính phủ, đạt trên 67% kế hoạch. Kết quả có phần khả quan này, theo Bộ Tài chính là do thị trường đã có những diễn biến tích cực, thuận lợi cho việc đi vay.

Việc phát hành trái phiếu Chính phủ cũng là một hình thức Chính phủ vay nợ. Nợ công có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Một điểm đáng lo ngại nữa, đó là dù huy động trái phiếu đang thuận lợi nhưng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn trái phiếu lại đang ì ạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước