Đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ thất bại

Phương My (Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 10:47 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Cuộc đàm phán nợ giữa Hy Lạp và các chủ nợ diễn ra tại Brussels, Vương quốc Bỉ đã chính thức thất bại.

Cách đây vài giờ, cuộc đàm phán nợ giữa Hy Lạp và các chủ nợ diễn ra tại Brussels, Vương quốc Bỉ đã chính thức thất bại với những bế tắc chủ yếu là chính sách lương hưu và thuế giá trị gia tăng của Hy Lạp.

Hy Lạp tuyên bố sẽ không bao giờ cắt giảm lương và lương hưu hay tăng thuế, đồng thời đề xuất một số cải cách khác để cắt giảm chi tiêu 2 tỷ Euro theo yêu cầu của các chủ nợ. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) nhận định, Hy Lạp vẫn chưa đưa ra được cải cách nào hợp lý và bày tỏ sự mất kiên nhẫn khi nước này vẫn liên tục bác bỏ đề xuất của các chủ nợ.

Trước đó, các thành viên đoàn đàm phán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã bất ngờ bỏ về Mỹ trong đêm thứ Năm khi cuộc đàm phán chưa kết thúc. Cuộc đàm phán nợ thất bại nghĩa là nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ 1,6 tỷ Euro vào cuối tháng này và thậm chí phải rời khỏi khu vực Eurozone đang trở nên rất rõ rệt. Thứ Năm tới đây, Eurogroup sẽ họp tại Luxembourg và nhiều khả năng các chủ nợ sẽ ra tối hậu thư, ép Hy Lạp đưa ra quyết định cuối cùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước