DN rượu, bia "than" tăng thuế tiêu thụ đặc biệt

Thanh Thảo - Đức Tiến-Thứ tư, ngày 03/06/2015 11:30 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc họp lấy ý kiến về tăng thuế tiêu thụ đặc biệt giữa Bộ Công Thương với Hiệp hội bia rượu, các doanh nghiệp cho rằng việc áp thuế như vậy quá cao.

Chỉ còn 6 tháng nữa, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm rượu, bia sẽ tăng thêm 5% và sẽ được áp dụng trong vòng ba năm kể từ năm 2016. Sau khi tăng thêm 5%, mức thuế dành cho mặt hàng rượu, bia sẽ tăng lên từ khoảng 30 - 60%.

Theo đại diện Công ty Bia Rượu Việt Nam, với mức thuế tiêu thụ đặc biệt đang là 25 - 55%, nếu tăng thêm 5% thì sẽ quá cao. Điều đó đang khiến cho nhiều doanh nghiệp sẽ khó có khả năng cạnh tranh trong thời điểm này.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khẳng định, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn áp dụng tăng thêm 5% vào ngày 1/1/2016, việc tăng giá bán trong thời gian tới không thể tránh khỏi. Như vậy, người tiêu dùng sẽ là người chịu cuối cùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước