ECB công bố chương trình mua trái phiếu quy mô lớn

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 05:30 GMT+7

Chủ tịch ECB Mario Draghi. (Ảnh: AFP)

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định bắt đầu thực hiện chương trình nới lỏng định lượng QE, thông qua việc mua sắm trái phiếu quy mô lớn.

Trong một nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng lạm phát kéo dài, Ngân hàngTrung ương châu Âu (ECB) đã quyết định bắt đầu thực hiện chương trình nới lỏng định lượng QE, thông qua việc mua sắm trái phiếu quy mô lớn.

Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết hoạt động mua sắm này sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm nay bằng việc mua vào 60 tỷ Euro mỗi tháng. Dự kiến chương trình này sẽ kéo dài cho tới cuối tháng 9/2016 và có giá trị hơn 1.000 tỷ Euro.

Theo ông Draghi, việc mua cổ phiếu do các Chính phủ và công ty thuộc Khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phát hành sẽ dựa trên tỷ lệ đóng góp của Ngân hàng Trung ương từng nước trong vốn cơ bản của ECB.

Cùng ngày, ECB cũng đã quyết định sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức thấp kỷ lục 0,05%. Động thái trên của ECB được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Eurozone đang gặp nhiều khó khăn với chỉ số lạm phát ở dưới 0% và tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Việc giá dầu thô giảm gần 60% kể từ tháng 6/2014 cũng là yếu tố làm tình trạng giá tiêu dùng giảm thêm xấu đi và đẩy khu vực này tới gần hơn nguy cơ giảm phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước